Trong kế hoạch của các cán bộ: 14 hướng giải trí, 13 về môi trường, tôn giáo và 5 về thực phẩm. Những hướng này bổ sung cho 35 hướng đã có sẵn, giúp du khách làm quen với lịch sử, môi trường tuyệt hảo của thiên nhiên, rượu nho, cũng như ẩm thực của các dân tộc sống tại Odessa.
*Về môi trường: Có một cây huyền thoại sống trong rừng Savranski. Đó là cây sồi được trồng từ năm 1425. Tại khu rừng này, khách du lịch có thể gặp các loại động vật quý hiếm trong danh sách đỏ, tìm hiểu về quân du kích từng ẩn náu trong khu rừng này.
Đối với những du khách muốn đi bộ nhiều ngoài thiên nhiên, có thể du lịch tại công viên thiên nhiên “Tuzlovski Liman”, nơi những bãi biển xen lẫn các cánh rừng và các cánh đồng. Tuyến đường trải dài 2 km, những khách du lịch may mắn có thể gặp cả cá Delfin.
*Truyền thống: Vilkovo thu hút du khách như Venesia của Ý. Thành phố Vilkovo sẽ giới thiệu cho du khách, người dân sống tại các đảo giữa các kênh như thế nào, sẽ đi dạo trên các thuyền và được nghe kể về truyền thống của những người sáng lập ra và sống tại đây từ thế kỷ 18, được tham dự những lễ hội và các món ăn ẩm thực truyền thống.
*Về tín ngưỡng: Một trong những điểm dành cho những khách du lịch tín ngưỡng là nhà thờ Svato-Nhicolaievski tại làng Kulevcha. Còn tại làng Pokrova có nhà thờ 11 đỉnh Bogoslova, được xây dựng vào thế kỷ 19.
*Về ẩm thực: Tại tỉnh Odessa đang phát triển du lịch về ẩm thực và thực phẩm. Một trong những hướng đó là làm quen với truyền thống của những nhà sản xuất rượu nho địa phương. Ví dụ tại làng Velikodolin, nho được trồng cách đây hơn 200 năm. Điểm dân cư đầu tiên ở đây có tên là Grosslibeltan, theo tiếng Đức có nghĩa là “Thung lũng tình yêu bao la”. Cây nho được đưa về đây theo lệnh của Rhisele. Bây giờ nhà máy rượu nho tại đây tổ chức du lịch và nếm thử các loại rượu nho. Trung tâm văn hoá rượu Sabo còn có cả viện bảo tàng, fan tan màu: ”Sabo có thể so sánh với các nhà sản xuất rượu nho nổi tiếng trên thế giới như Bordo và Burgundia” - một cán bộ hành chính tỉnh Odessa chia sẻ.
Theo segodnia