Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Odessa: Lễ hội Hài hước được tổ chức

Thứ hai, 02/04/2018 | 00:20
Năm nay đoàn người diễu hành Carnaval truyền thống chủ đề dành cho tính đa sắc tộc của vùng. Khẩu hiệu của lễ hội: "Odessa - dành cho tất cả mọi người và tất cả - cho Odessa”.

Đã thành truyền thống, ngày 1/4 Odessa tổ chức lễ hội Hài hước.
Đoàn người Canrnaval được chia thành 45 block, có 1,5 ngàn người tham gia, rất nhiều xe được trang trí sặc sỡ. Một trong những Block có Dart Veider cùng các nhân vật trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” hoà trộn trong các phương tiện giao thông “sao” kèm theo nhạc. Trong đoàn người còn có các thành viên của festival hề quốc tế, các tay chơi xe máy, đoàn quân nhạc của Vệ binh quốc gia, các học viên trường đại học hàng hải, đoàn nhạc trống... Nhiều nhân vật nổi tiếng trong phim tiểu thuyết, hoạt hình, các vũ công. Biểu tượng của lễ hội là con vịt khổng lồ màu vàng từ trái bóng bay được thổi phồng cùng đoàn trống nhạc và Duk de Rhisele.
Mọi người trương lá cờ Odessa cực lớn, nhiều người mặc các bộ trang phục của các dân tộc khác nhau.
Theo lời của ban tổ chức, lễ hội lần này dành cho chủ đề đa sắc tộc của thành phố Odessa: Tại Odessa có hơn 130 đại diện của các dân tộc khác nhau sinh sống.
Khẩu hiệu của lễ hội lần này là: ”Odessa - là thành phố dành cho tất cả mọi người và tất cả - cho Odessa”.
Có hàng chục ngàn người quan sát cuộc diễu hành. Họ đứng dọc theo con phố Deribasovskaia. Họ chào đón đoàn diễu hành bằng những tiếng thét, huýt sáo và những tràng vỗ tay.
Một số đại biểu quốc hội, các nhà chính trị nổi tiếng cũng về dự lễ hội.
Ngoài ra trong khuôn khổ lễ hội, tổ chức buổi thi đấu giao hữu bóng đá giữa đội của Hội đồng thành phố Odessa và các cựu cầu thủ câu lạc bộ Rhisele. Thị trưởng Odessa Trukhanov và hàng loạt đại biểu hội đồng cũng tham gia trận đấu này.
Trong khuôn khổ lễ hội còn có kế hoạch biểu diễn của các nghệ sĩ hài nổi tiếng “Komedia”, “Liga cười”, “Kvartal 95”, "Vera Serduchka", nhiều chương trình nhạc hội ngoài trời, các chương trình giải trí dành cho người lớn và trẻ em.
Cần nhắc lại là, sau thời gian tạm ngừng 3 năm (sau thảm họa nhà công đoàn năm 2014), năm 2017 khởi động lại lễ hội hài hước truyền thống tại thành phố Odessa.

Theo Unian.