Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Odessa: Các nhân viên y tế trước đây từ chối tiêm chủng vacxin ngừa covid, nay đã bắt đầu nghĩ lại

Thứ bảy, 27/03/2021 | 01:22
Các đội y tế cơ động thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng vacxin ngừa covid, hiện nay bắt đầu quay trở lại các cơ sở y tế để tiêm chủng cho các nhân viên trước đây từ chối tiêm chủng vacxin.

Trên đây là thông báo của Tổng giám đốc Trung tâm sức khoẻ cộng đồng tỉnh Odessa Oksana Denhisenko.
"Có một số lượng nhất định nhân viên y tế do dự - tiêm chủng hay không tiêm vacxin ngừa covid cho mình. Bây giờ họ xuất hiện nguyện vọng được tiêm chủng, bởi vì hàng ngày họ chứng kiến số bệnh nhân covid nhập viện và số ca tử vong tăng. Những nỗi sợ hãi đó đã xua đuổi những nghi ngờ vacxin".

Theo lời bà, tuần tới có kế hoạch tiêm vacxin ngừa covid cho 500 nhân viên y tế.
Giám đốc sở y tế tỉnh Odessa Natalia Odari-Zakhareva kêu gọi các đồng nghiệp hãy nghiêm túc với tiêm chủng và thực hiện tiêm chủng vacxin ngừa covid cho mình.
"Những người không tiêm chủng vacxin ngừa covid thuộc bệnh viện truyền nhiễm ngày 25/2- bây giờ họ là bệnh nhân. Và không chỉ trong bệnh viện truyền nhiễm. Các bệnh viện quận cũng vậy"- bà nói.

Hiện nay có 46 trạm tiêm chủng vacxin ngừa covid, trong đó 11 trạm tại Odessa, cùng với các đội y tế cơ động làm nhiệm vụ tiêm chủng vacxin cho các cơ sở y tế.

Đã tiêm chủng cho 660 người mũi vacxin đầu tiên tại các trạm tiêm chủng. 4870 người được các đội y tế cơ động tiêm chủng. Những người được ưu tiên: Các nhân viên y tế, các nhân viên xã hội, những người trên 80 tuổi.
Các đội y tế cơ động làm việc không có ngày nghỉ. Các trạm tiêm chủng làm việc từ thứ hai- thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Theo dumskaya.net