Gần ba nghìn người Ukraina đã bị sởi. Sự bùng phát các ổ dịch mới được ghi lại ở Zaporozhye và Dnepr. Hàng trăm bệnh nhân ở bệnh viện ở Odessa và Ivano-Frankivsk. Dịch bệnh xuất hiện đối với cả người lớn và trẻ em.
Hai trung tâm dịch tễ học đã được ghi lại tại một thị trấn dành cho người định cư ở Krivoy Rog: tổng cộng có 63 trường hợp. Nhưng sẽ có nhiều hơn, các bác sĩ dự đoán.
Khu vực Odessa: Ngày nay có gần một trăm người nhiễm bệnh. Bệnh nhân lớn tuổi nhất là một người hưu trí 86 tuổi, người nhỏ tuổi nhất là một đứa trẻ hai tuần tuổi. Hầu hết các bệnh nhân đều không được tiêm chủng ngừa. Do đó, các cán bộ chưa được tiêm chủng cũng bị cấm thăm nhà trẻ và trường học.
"Một quyết định như vậy sẽ giúp ngăn chặn tình trạng bệnh tật gia tăng và ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm sang các trẻ khác", bác sĩ nhi khoa của sở y tế thành phố Odessa Anna Luneva cho biết.
Hôm nay tại bệnh viện truyền nhiễm khu vực ở Ivano-Frankivsk, tiếp nhận 41 ca bị bệnh sởi.
Tại Zaporozhye, số người bị nhiễm bệnh sợi từ giữa mùa thu vượt quá 50 người. Trong số những người bị nhiễm bệnh có 33 bác sĩ, họ bị lây bệnh từ bệnh nhân.
Marina Kolerova, người đứng đầu bộ phận trung tâm phòng thí nghiệm khu vực của Bộ Y tế Ukraine cho biết: "Chúng tôi có 80% nhân viên được chủng ngừa, công việc này vẫn tiếp tục và chúng tôi cần ít nhất một tháng để hoàn thành sự kiện này".
Tại Ukraine, 5 ca tử vong do biến chứng sau khi do bệnh sởi được ghi nhận.
Theo segodnya.ua