Những chiếc xe tăng cứu hỏa được điều đến. Dân chúng thành phố Kalinovka và những vùng lân cận được khẩn cấp sơ tán, khoảng gần 30 ngàn người. Hàng chục chiếc xe buýt được điều động để chở dân sơ tán. Họ được bố trí tạm trú tại các trường phổ thông. Cảnh sát thuộc các tỉnh láng giềng Khmenhiski, Zitomir tới hiện trường để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.
Vùng dân cư được cách ly đặc biệt. Khoảng không, cách xung quanh hiện trường 50 km được đóng lại, thay đổi lịch tàu hỏa qua khu vực này. Đường ô tô dẫn tới Kalinovka cũng được phong tỏa. Các bác sĩ nói về 2 người bị thương.
Những tiếng nổ mạnh gây sợ hãi đối với người dân Vinhisa cách hiện trường 30 km. Để tránh sự hoảng loạn, chính quyền địa phương công bố hướng dẫn cho những người dân thành phố.
Kho đạn dược tại Kalinovka - là một trong những kho đạn dược lớn nhất tại Ukraine. Tại đây bảo quản các loại tên lửa hệ thống hỏa tiễn "Smerch", "Grad", "Uragan". Trong mạng còn xuất hiện thông tin, trong kho có cả nhiên liệu dùng cho tên lửa. Nhưng rất may, thông tin này được phủ nhận bằng thông tin, nhiên liệu đã bị hủy 10 năm trước.
Trong Bộ tổng tham mưu tuyên bố, ngọn lửa bao trùm 1/10 diện tích khu vực kho, và hơn 1 nửa số kho rỗng. Cũng có thông báo, những tiếng nổ do đạn xe tăng bị cháy.
Thủ tướng Ukraine Groisman, Giám đốc Ủy ban an ninh quốc gia Grisak, các đại diện Bộ tổng tham mưu Bộ quốc phòng và cảnh sát quốc gia có mặt tại hiện trường.
Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy nổ, cũng không loại trừ khả năng biệt kích phá hoại. Các chuyên gia sẽ đưa ra kết luận cuối cùng.
Người phát ngôn của Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine Elena Gitlanskaya thông báo, thời điểm hiện tại, phương án chính thức nguyên nhân gây ra cháy nổ tại kho đạn dược Kalinovka là do biệt kích. Vụ việc được khởi tố.
Tổng thống Porosenko thông báo triệu tập cuộc họp khẩn gồm: Thủ tướng, Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng, Bộ trưởng quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang, lãnh đạo cảnh sát quốc gia, lãnh đạo cơ quan cứu hộ khẩn cấp.
Theo podrovnoti