“Sai lầm ở chỗ, tháng 3/2015 khi Ukraine ký thoả thuận với IMF giá dầu thấp hơn 40$/thùng. Chính phủ Ukraine sai lầm cho rằng giá dầu vẫn giữ ở mức đó trong thời gian dài, thậm chí giảm, đưa ra các dự đoán rất khả quan, thực tế đặt tất cả các câu hỏi liên quan tới kinh tế và chính sách năng lượng của Ukraine dưới các nguy cơ” - ý kiến của chuyên gia tài chính Ustenko.
Ông cho biết thêm, năm 2015 phía Ukraine trong khi đàm phán với IMF về giúp đỡ kinh tế vĩ mô có thể không có kế hoạch và các tính toán về giá cả nhiên liệu và tiến triển trung hạn. Khi giá dầu và giá gas tăng, Ukraine phải chịu áp lực và các cuộc đối thoại tiếp theo với IMF về giá trở nên phức tạp.
“Chính vì thế hiện nay những thách thức đối với Ukraine liên quan tới việc cần thiết phải tăng giá gas tương ứng với những trách nhiệm phía Ukraine đảm nhận, trở nên cấp bách hơn”.
Theo segodnia