Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Những người theo phái dân tộc chủ nghĩa ẩu đả với cảnh sát và đốt thùng rác cạnh Viện kiểm sát tối cao Ukraine

Thứ ba, 18/09/2018 | 00:08
Bảy cảnh sát bị thương.

Buổi sáng ngày 17/9, cạnh toà nhà Viện kiểm sát tối cao Ukraine xảy ra đụng độ giữa một bên là cảnh sát, vệ binh quốc gia và một bên là các đại diện của các tổ chức dân tộc chủ nghĩa “Svoboda”, “C14” và các tổ chức khác.
Các loại bình xịt hơi cay đã được sử dụng.

Những người theo phái dân tộc chủ nghĩa biểu tình phản đối liên quan tới việc di lí công dân Nga Timur Timgoev về Nga. Theo thông tin từ Viện kiểm sát tối cao, Timgoev tham chiến ở Syria chống lực lượng các nước Ả rập, đứng về phía HBФ trong cấu trúc của “các nhà nước Hồi giáo”.

Một số thế lực chính trị coi việc trục xuất Timgoiev về Nga như là sự hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao với FSB Nga và họ quyết định đòi tiếp xúc với Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lutsenko, nhưng bảo vệ không cho vào. Đáp lại, những người theo phái dân tộc chủ nghĩa đốt thùng rác ngay tại lối ra vào Viện kiểm sát. Một số đại biểu Quốc hội cũng tham gia, trong đó có Andrei Ilenko (đại biểu ngoài đảng phái), Yuri Timosenko (đảng Mặt trận nhân dân).
Trong cuộc đụng độ nói trên 7 cảnh sát bị thương ở các mức khác nhau.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN