Trong năm 2019, tại Ukraine sẽ trải qua hai bầu cử lớn: Bầu cử tổng thống và quốc hội Ukraine. Đã thành truyền thống, bầu cử luôn ảnh hưởng đến kinh tế của bất cứ nước nào. Các chuyên gia kinh tế thừa nhận rằng, nhìn chung hai bầu cử tại Ukraine sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tính tích cực của công việc.
Chuyên gia tài chính Taras Kozak
Theo ý kiến của chuyên gia tài chính Taras Kozak: ”Các nhà đầu tư nước ngoài không vào Ukraine vì không hiểu, Ukraine sẽ chọn con đường nào sau bầu cử tổng thống và sau đó là quốc hội”.
Theo ông, sự lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài không phản ánh nhiều tới tỷ giá ngoại tệ, bởi vì lượng tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ukraine không nhiều. Người dân cũng không thể gây ảnh hưởng đáng kể lên tỷ giá đô la vì trong tay người dân lượng gr không nhiều.
Còn nhà phân tích tài chính của tập đoàn ICU Aleksandr Martinhenko cảnh báo xuất hiện những mối nguy cơ nền tảng đối với sự ổn định của đồng gr bởi áp lực trả nợ lớn dẫn đến đồng gr bị mất giá. Thứ nhất, sau bầu cử, khả năng thay đổi các thế lực chính trị có ảnh hưởng đến chính sách thuế và chính sách tiền tệ, tới sự ổn định của đồng gr. Nguyên nhân thứ hai, thời gian hè-thu, xuất khẩu nông sản giảm dẫn đến tỷ giá đô la có thể trong khoảng 29,5 gr.
Vasili Furman - thành viên Hội đồng giám sát Ngân hàng trung ương Ukraine cho biết, hiện nay chưa thấy hiện tượng lượng tiền gr bị rút hoặc chuyển đổi sang ngoại tệ tại các ngân hàng.
Nhưng tính độc lập của Ngân hàng trung ương là yếu tố có ý nghĩa gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sự ổn định của kinh tế vĩ mô: Nếu sau bầu cử, chính phủ bắt đầu cho in tiền - thì hãy quên đi sự ổn định của đồng gr - ý kiến của nhà phân tích tài chính Kozak. Kozak cũng cho rằng, với bất cứ kết quả bầu cử nào, chính phủ mới Ukraine vẫn đành phải hợp tác với IMF.
Theo segodnia