Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Những hậu quả của covid-19 vẫn còn lại sau 5 tháng kể từ khi xuất viện

Thứ hai, 29/03/2021 | 02:18
Theo số liệu của các nhà nghiên cứu, 1/5 số bệnh nhân như vậy xuất hiện dạng thương tật mới.

7 trong số 10 người sau khi điều trị covid trong bệnh viện không thể khôi phục lại toàn bộ sức khoẻ sau 5 tháng sau khi xuất viện.
Trên đây là tin tức từ hãng CNN dựa vào các kết quả nghiên cứu của các nhà bác học Anh.
"Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, đa số các triệu chứng, các vấn đề về sức khoẻ tinh thần và thể xác, cũng như các dấu hiệu các cơ quan của cơ thể bị thương tổn sau 5 tháng sau khi xuất viện, vẫn còn" - tuyên bố của Phó giáo sư trường Đại học Lester và cố vấn về các bệnh đường hô hấp thuộc bệnh viện Lester Reichel Evans.

Theo các số liệu nghiên cứu có 1/5 các bệnh nhân như vậy xuất hiện dạng thương tật mới. Những người này hoặc không làm việc, hoặc đành phải đổi việc làm do tình trạng sức khoẻ.
Theo lời ông, những người phải sử dụng hô hấp nhân tạo thì thời gian hồi phục bệnh sẽ dài hơn.
Trong khuôn khổ nghiên cứu của các nhà bác học Anh, đã tiến hành phân tích 1077 người được xuất viện sau khi điều trị covid , giai đoạn từ tháng 3-11/2020.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 10 triệu chứng phổ biến sau khi xuất viện:

*Đau cơ.
*Mệt mỏi.
*Chậm chạp về thể lực.
*Rối loạn chất lượng giấc ngủ.
*Đau, hoặc phù trong các khớp.
*Yếu chân tay.
*Khó thở.
*Đau.
*Mất trí nhớ trong thời gian ngắn.
*Suy nghĩ chậm chạp.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN