Toà án tỉnh Dnhepr tuyên án đối với nhóm môi giới bất động sản "đen" hoạt động tại thành phố Dnhepr từ những năm 2008-2011.
Thủ lĩnh nhóm tội phạm này là cựu điều tra viên cảnh sát Valeri Kopưtes - là luật sư trong thời gian xảy ra vụ án. Hắn lựa chọn nạn nhân là những người già, hoặc sống độc thân, có những tật về rượu chè, sau đó chọn khách mua căn hộ và chia thu nhập giữa các thành viên của nhóm tội phạm.
Các thành viên khác của nhóm làm các nhiệm vụ thu thập thông tin, vận chuyển, giết người. Chúng gọi những hành động giết người do chúng thực hiện là: "Đưa về Poltava", sau đó xoá dấu vết, đóng các vai trò là người mua, người bán.
Công tác điều tra xác định được rằng, nhóm tội phạm này làm quen với các nạn nhân, đề nghị được chăm sóc họ, cung cấp đồ ăn, rượu uống cho họ để lấy lòng tin, sau đó thuyết phục họ viết giấy uỷ quyền bán căn hộ, hoặc làm giả các giấy tờ này. Sau khi bán căn hộ xong, chúng đem các nạn nhân đi giết, xác họ được chôn theo dọc đường quốc lộ "Poltava- Sulgovka".
Trong bản án được tuyên nói về 10 vụ tội phạm, trong đó 9 vụ giết người.
Toà ra phán quyết phạt tù chung thân đối với 4 đối tượng và các đối tượng khác chịu án tù từ 5,5 năm đến 7 năm.