Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Người Ukraine già nhanh hơn nhiều so với dân của đa số các nước khác

Thứ năm, 14/03/2019 | 00:10
“Ở độ tuổi 57, người Ukraine cảm thấy mình như đã ở tuổi 65”.

Theo BBC, đó là kết quả điều tra của đội ngũ các nhà bác học quốc tế, nghiên cứu các số liệu, ở độ tuổi nào xuất hiện ở người dân các nước khác nhau những dấu hiệu của các bệnh già - từ bệnh đột quỵ và bệnh Parkinson (liệt, run chân tay) đến các bệnh về nghe, nhìn và bị chấn thương do ngã trong thời gian đi bộ.

Tổng hợp các loại bệnh biểu hiện ở người già ở các nước khác nhau, phát triển ở các độ tuổi khác nhau - hơn nữa khoảng cách giữa các thủ lĩnh đứng đầu bảng xếp hạng và cuối bảng, rất lớn, hơn 30 năm.

Những người có tuổi thọ trung bình trên hành tinh có các biểu hiện của bệnh già ở tuổi 65.

Tuy nhiên, ở Nhật Bản, Singapo, Pháp, Thụy Sĩ, điều này xảy ra muộn hiện nhiều: về quan điểm sức khỏe, những người trung tuổi của các nước nói trên: ”Khi đã 76 tuổi, họ cảm thấy mình như đang trong độ tuổi 65”. Còn người Ukraine cảm thấy có vấn đề về sức khỏe khi mới ở độ tuổi 57.

Trong bảng xếp hạng gồm 195 nước, Ukraine đứng ở vị trí 179, nhường chỗ cho các nước châu Âu, trong đó có Moldova, Belarusia và Nga.

Công tác nghiên cứu điều tra do các nhà bác học Mỹ, Na-Uy, Tây Ban Nha tiến hành. Họ nghiên cứu các dữ liệu về tình hình sức khỏe của người dân 195 nước và lãnh thổ, hầu như trong 30 năm (từ năm 1990 đến năm 2017).

Họ đưa ra 92 chẩn đoán “bệnh già”. Những bệnh này dẫn đến tình trạng sức khỏe xấu đi không thể đảo ngược về khả năng thể chất lẫn trí tuệ của bệnh nhân - trong đó 13 bệnh về tim, mạch, 6 bệnh mãn tính về đường hô hấp, 35 bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh mãn tính về thận, chấn thương, các bệnh về nơ ron thần kinh, cũng như các bệnh mắt kém và khiếm thính (khả năng nghe kém). Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Lancet.

Theo lb.ua