Theo số liệu thống kê của Bộ tư pháp Ukraine, năm ngoái tại các cơ sở đăng ký kết hôn tại Ukraine có 229 ngàn cặp làm thủ tục đăng ký, ít hơn năm 2017 là 20 ngàn.
Số cặp vợ chồng xin ly hôn tại các có sở đăng ký kết hôn trở nên nhiều hơn: trong năm 2018 có 54 ngàn trường hợp, năm 2017 chỉ có 33 ngàn cặp.
Thực ra số liệu của Bộ tư pháp không tính đến các vụ ly hôn qua toà, mà chỉ tính những vụ xin ly hôn ở các cơ sở đăng ký kết hôn - gồm những trường hợp ly hôn không có trẻ em dưới 18 tuổi và không có tranh chấp về tài sản.
“Con số này chỉ chiếm 30% con số chung. Ví dụ, theo con số thống kê, tổng các vụ ly hôn năm 2018 là 129 999 vụ. Năm 2017 là 128 724 vụ” - thông báo của Lutmila Sliusar - cán bộ Viện dân số học và nghiên cứu xã hội.
Theo lời bà, năm 2014, số vụ ly hôn giảm đột ngột do nguy cơ chiến tranh: ”Nguy nan khiến mọi người gần nhau hơn”.
Cũng theo thống kê của Viện dân số, tuổi trung bình đàn ông cưới vợ lần đầu là 28, phụ nữ: tuổi 25. Số cặp lấy nhau trong độ tuổi 18 đã đi vào dĩ vãng, so với năm 1990 tỷ lệ này chiếm từ 8-10%, còn hiện nay chỉ khoảng 1%.
Theo segodnia