Tài liệu cho phép khả năng thu hút người nước ngoài ký hợp đồng phục vụ trong quân đội Nga cho “hoạt động về ủng hộ hay khôi phục lại hoà bình quốc tế và an ninh hay chặn đứng hoạt động khủng bố ngoài lãnh thổ Liên bang Nga”.
Theo quy định cũ, người nước ngoài có thể tham gia phục vụ quân đội Nga trong trường hợp tình trạng quân luật, cũng như trong các trường hợp khủng hoảng vũ trang trên cơ sở của những nguyên tắc quốc tế cũng như các thỏa thuận quốc tế và luật pháp Liên bang Nga.
Trong luật pháp Liên bang Nga không thấy nhắc tới các chiến dịch quân sự tiến hành trong lãnh thổ Liên bang Nga với sự tham gia của người nước ngoài.
Người nước ngoài ký hợp đồng phục vụ trong quân đội Nga chỉ có thể là binh sĩ thường, lính thuỷ, hạ sĩ quan và sĩ quan chuyên nghiệp và họ không có quyền trở thành sĩ quan chỉ huy.
Khác với người Nga, người nước ngoài phục vụ trong quân đội Nga không phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhưng họ buộc phải chấp hành Hiến pháp Nga, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh quân đội và lệnh của cấp trên.
Theo lb.ua