Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Người dân Ukraine chi hơn 50% thu nhập cho việc mua thực phẩm: Làm cách nào để tiết kiệm?

Thứ hai, 15/10/2018 | 00:09
Tại Mỹ và các nước châu Âu việc chi mua thực phẩm chiếm phần ít hơn rất nhiều.

Theo con số của Tổng cục thống kê Ukraine, tháng 9/2018 lạm phát tiêu dùng ở mức 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái và người dân Ukraine chi hơn nửa thu nhập của mình để mua đồ ăn. Chính xác hơn là 53,4%.
Trong 4 năm gần đây, người dân Ukraine bắt đầu chi tiêu ít hơn cho nghỉ ngơi, giải trí. Chi ít nhất cho y tế.
Người Mỹ chi 14% thu nhập cho việc mua thực phẩm. Chi cho việc thuê nhà và tiền trả góp mua nhà chiếm tới 40% thu nhập gia đình. Phần còn lại chi cho giáo dục, bảo dưỡng xe và giải trí.
Người châu Âu chi cho việc thuê nhà và trả các dịch vụ nhà ở khoảng 25% thu nhập gia đình, 12% để mua thực phẩm và giao thông công cộng. Người châu Âu sử dụng phương tiện giao thông của mình hàng ngày. Một, hai lần/tháng đi cafe, nhà hàng. 15% thu nhập gia đình họ giành cho bảo hiểm y tế và du lịch.
Chuyên gia tài chính Ukraine Marina Zdan cho rằng, có thể tiết kiệm nếu như viết ra tất cả các chi tiêu và hạn chế các mua sắm theo cảm hứng. Một số hàng hoá chúng ta mua chỉ vì giảm giá, sau đó không sử dụng. Tất cả những thứ đó đôi khi chiếm tới 25%. Số tiền này chúng ta có thể sử dụng cho nghỉ ngơi và giáo dục.

Theo segodnia

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN