Ông nhấn mạnh, nếu thấy rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “không làm gì” theo thỏa thuận Minsk và các đồng minh của Ucraina “không thể buộc ông ta làm gì”, thì Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky “sẽ buộc phải thừa nhận với người dân rằng chúng ta không thể thực hiện được việc này nữa và không ai có thể giúp được chúng ta”.
Ngoại trưởng Pristayko cho rằng, khi đó Ucraina sẽ buộc phải chuyển sang “phương án hai” - “Kéo dài đến vô tận, khi những người lính của chúng ta bị bắn giết, đến khi những người ở bên kia chiến tuyến căm ghét chúng ta đến tột cùng và chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn có thể giành lại họ được nữa”. Ông tuyên bố, đến khi đó sẽ phải “vứt bỏ tất cả để tăng cường sức mạnh quân đội và sẵn sàng đón đợi một cuộc tấn công mới”, đồng thời chuẩn bị tổ chức đưa quân gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vào các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.
Phương án thứ ba, theo lời ông - đó là đi theo kịch bản giải tỏa xung đột tại đảo Sip - “đóng băng” xung đột, cắt đứt toàn bộ quan hệ với quân xâm lược, đi theo phương châm: “hòa hoãn tốt hơn chiến tranh”. Khi đó, ông nhấn mạnh, vùng lãnh thổ bị tạm chiếm sẽ không bao giờ quay trở lại với Ucraina nữa.
Cũng trong chương trình này, Ngoại trưởng Pristayko đã cáo buộc phía Nga không có thiện chí tổ chức đàm phán theo định dạng “Bộ tứ Normandy”, vì liên tục đưa ra các yêu sách khác nhau.
Theo TTQH