Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nghiên cứu về hậu quả tiêu cực khi làm việc ở nhà: "Làm việc từ xa ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ tâm thần"

Thứ bảy, 05/12/2020 | 01:50
Các nhà bác học trường đại học California, Mỹ trong quá trình nghiên cứu, phát hiện ra rằng, làm việc theo chế độ từ xa ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ tinh thần và thể xác của con người.

Các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu 988 người làm việc từ xa từ khi bắt đầu áp dụng chế độ cách ly do Covid-19.
Kết quả là, 64% số người được hỏi, trả lời rằng, ở họ xuất hiện một, hoặc một số vấn đề về sức khoẻ. Gần 75% số người được hỏi, trả lời họ đụng chạm phải những vấn đề mới về tinh thần.

Theo ý kiến của các nhà bác học, nguyên nhân sức khoẻ thể xác và tinh thần bị xấu đi khi làm việc từ xa là do giảm các hoạt động chân tay, nhưng vai trò quan trọng bản lề là do thiếu tiếp xúc với các đồng nghiệp, tăng thời gian làm việc và không có chỗ làm việc, chế độ ăn uống không đúng quy định.

Các nhà nghiên cứu nêu rõ, phụ nữ hay bị trầm cảm hơn, còn các bậc phụ huynh có trẻ nhỏ thì cảm thấy vấn đề khá hơn, mặc dù có nguy cơ xuất hiện các vấn đề về tâm thần.
Theo như thăm dò xã hội thì, có tới 3/4 số người được hỏi , trả lời họ cố lập kế hoạch đúng cho ngày làm việc và họ tuyên bố về khả năng cao xuất hiện các vấn đề về sức khoẻ thể chất, tinh thần. Theo lời các nhà bác học, trung bình thời gian làm việc kéo dài thêm 1,5 giờ.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN