Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nghị viện châu Âu không còn coi Nga là đối tác chiến lược

Thứ tư, 13/03/2019 | 00:07
Các đại biểu nghị viện ủng hộ nghị quyết, đánh giá mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga.

Tại phiên họp thường kỳ ngày 12/3 tại Strasburg, 402 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ, 163 bỏ phiếu chống, 89 phiếu trắng. Nội dung nghị quyết được lập trên cơ sở báo cáo của đại biểu Latvi trong Nghị viện châu Âu.

Theo nội dung tài liệu, Nga không thể được coi là đối tác chiến lược với Liên minh châu Âu. Nguyên nhân chính - Moscow vi phạm quyền quốc tế, các nguyên tắc dân chủ, trong đó xâm chiếm Crimea, tham gia can thiệp trực tiếp vũ trang vào khủng hoảng miền Đông Ukraine, vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Moldova và Gruzia.

Các đại biểu cũng lên án Nga vì các hành động trên lãnh thổ EU, ví dụ vụ đầu độc cựu nhân viên tình báo Nga Skripal tại Anh, tấn công mạng, các mối liên hệ của chính quyền Nga với các lực lượng dân tuý tại EU.

Đồng thời trong thời gian này các đại biểu nghị viện châu Âu cũng nhìn thấy những hợp tác điển hình mang tính tích cực giữa Nga và EU, Na-Uy, Islandia và Hội đồng Barenseva. Nghị viện châu Âu muốn củng cố sự hợp tác như vậy.

Đối với dự án “Dòng chảy phía Bắc-2” các đại biểu cho rằng, cần phải dừng thực hiện dự án vì đe dọa an ninh thị trường năng lượng nội bộ của EU. Trong nghị quyết cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì các vi phạm quyền con người tại Nga.

Theo lb.ua