Trong Nghị quyết nêu rõ, “Sensov bị bắt tại Crimea ngay sau khi Nga nắm quyền kiểm soát Crimea năm 2014, sau đó bị tra tấn, bị kết án và hiện phải thi hành án tù 20 năm tại Nga với các cáo buộc tội khủng bố”.
Nghị viện châu Âu bày tỏ quan ngại, Aleksandr Kolchenko cũng bị kết án vì tội tương tự với thời hạn tù 10 năm.
Trong Nghị quyết chỉ rõ, hiện nay ở Nga hơn 70 tù nhân chính trị Ukraine đang bị giam giữ.
Nghị quyết kêu gọi Hội đồng châu Âu ra tuyên bố lên án sự vi phạm quyền con người ở Nga và những âm mưu che đậy các hành động của mình bằng giải Vô địch thế giới bóng đá.
Theo lb.ua