Nghị quyết được thông qua với 56 phiếu ủng hộ, 10 phiếu trắng và không có phiếu chống.
Nghị quyết của PASE đòi Ukraine phải sửa đổi luật hình sự để tương ứng chuẩn quyền quốc tế, ngoài ra đòi Ukraine cần nhanh chóng khẳng định trạng thái Rimski của toà án hình sự quốc tế để bảo đảm điều tra các tội phạm quân sự trong thời gian chiến tranh tại Donbass.
Nghị quyết cũng đòi chính quyền Ukraine phải thả hết những người Nga bị bắt tại Donbass (những nhóm vũ trang trái phép?). Khi những người này chưa được thả, phía Ukraine cần bảo đảm việc tiếp cận và kiểm tra của các quan sát viên quốc tế tới họ.
PASE đánh giá tiêu cực luật về tái hội nhập Donbass được quốc hội Ukraine vừa thông qua cách đây chưa lâu và đòi hỏi xem xét lại luật này: Trong đó đòi bảo đảm tương ứng với thỏa thuận Minsk và bảo đảm bảo trợ xã hội và bảo vệ quyền nhân đạo cho những người dân trong những vùng tạm bị chiếm tại Donbass.
Ngoài ra nghị quyết của PASE đòi thông qua luật về tháo dỡ bom mìn, xem xét lại luật về giúp đỡ nhân đạo đối với những nạn nhân chiến tranh, cung cấp tài chính cho các bộ máy hành chính địa phương để giúp đỡ những người dân sơ tán và nạn nhân chiến tranh.
Nghị quyết của PASE còn đòi phía Ukraine hoạch định cơ chế bồi thường cho cho những dân thường bị thương và gia đình có những người bị chết, bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền của các cử tri - những người tạm sơ tán, cũng như vấn đề nhà ở cho họ, đơn giản hoá việc nhận trợ cấp cho họ, tiến hành các thủ tục hành chính các loại giấy tờ cho những người sống trong các cùng tạm chiếm, bảo vệ quyền của những người rời Ukraine sau năm 2014, trong đó là việc bảo vệ họ trước nguy cơ mất quốc tịch.
Theo timer - Odessa.net