Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nghèo đói tại Ukraine liên quan đến 45% dân số, cao hơn mức dự báo trước đại dịch

Thứ bảy, 19/09/2020 | 02:36
45% dân số Ukraine lọt vào hạng nghèo đói theo tổng kết năm 2020.

Trên đây là kết quả nghiên cứu của Viện dân số Ukraine mang tên Ptukhi thuộc Viện hàn lâm khoa học Ukraine.
"Năm 2019 tại Ukraine có 14,5 triệu người nghèo. Tổng kết quý 1/2020 số lượng người nghèo tại Ukraine là 16,5 triệu người" - thông báo trên chương trình radio Ukraine của trưởng phòng nghiên cứu mức sống Viện dân số Ukraine Lutmila Cherenko.

Theo số liệu của Viện được đăng trên trang mạng Cục thống kê quốc gia Ukraine ngày 16/9/2020, mức nghèo tại Ukraine năm 2019 tăng 24,4% so với năm 2018.

Năm ngoái ngưỡng của nghèo đói tăng 15%, hay người có thu nhập 3017 gr/ tháng sẽ thuộc diện nghèo đói.
Năm ngoái những người nội trợ vùng nông thôn chiếm 31% tỷ lệ nghèo, tại các thành phố lớn tỷ lệ này là 16%, tại các thành phố nhỏ tỷ lệ này là 28%.

Cũng năm ngoái 2019, có 29% những người nội trợ cùng với trẻ em được coi là những người nghèo. Còn những người nội trợ đông con thì tỷ lệ nghèo chiếm tới 60%.
Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới thì những người có thu nhập dưới 1,9$/ ngày - là những người nghèo đói.

Theo liga.net