Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

"Ngày lịch sử" - Zelenski chuyển quyền sở hữu hơn 2 triệu hec ta đất nhà nước cho chính quyền các địa phương

Thứ sáu, 16/10/2020 | 02:23
Tổng thống cho rằng việc chuyển quyền sở hữu đất nông nghiệp từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của địa phương kết thúc cải cách phân cấp chính quyền.

Tổng thống Zelenski ký sắc lệnh số 449/2020 "về tăng cường tốc độ cải cách trong lĩnh vực quan hệ đất đai" trong đó xem xét chuyển quyền sở hữu đất đai nông nghiệp từ sở hữu nhà nước sang cho địa phương.

Việc ký sắc lệnh kết thúc quá trình phân cấp chính quyền - thông báo của Văn phòng tổng thống Ukraine.
"Hôm nay thực sự là một ngày lịch sử. Chúng tôi trả lại đất cho người dân. Từ trung ương - cho địa phương. Đó là logic công bằng. Điều quan trọng là luật cấm bán đất đai sở hữu của chính quyền địa phương. Điều này cũng quan trọng để kết thúc cải cách phân cấp chính quyền. Bởi vì cộng đồng địa phương mới biết rõ cách tổ chức cuộc sống của mình như thế nào" - tuyên bố của Zelenski.

Theo sắc lệnh do tổng thống đã ký, từ 26/10/2020, các đơn vị cộng đồng hành chính mới được thành lập sẽ nhận quyền sở hữu đất và có thể sử dụng cho mục đích phát triển của mình.
Nhìn chung chính quyền các địa phương nhận quyền sở hữu của hơn 2 triệu héc ta đất nông nghiệp.

Theo liga.net