“Đó là mối đe dọa an ninh quốc gia - không quốc gia nào trên thế giới có chỉ số phát triển kinh tế khi lực lượng lao động đi ra nước ngoài“.
Ngành công nghiệp Ukraine bắt đầu nếm trải khó khăn thiếu nhân lực: Ngành chế tạo máy thiếu vài trăm ngàn người và không có người lắp ráp máy gặt, đập. Hàng năm Ukraine phải mua từ 1,5-2 ngàn máy gặt đập. Thiệt hại gây ra do thiếu máy - Ukraine bị mất khoảng từ 7-10 triệu tấn lương thực/năm.
Vấn đề bị mất nhân lực trong ngành luyện kim bắt đầu được ngăn chặn: các nhân công được hứa trả lương cao cùng việc thăng tiến. Các nhà tuyển dụng trông chờ chính quyền có khả năng làm giảm dòng người lao động di cư, dễ tiếp cận nguồn vốn vay và ưu tiên mua hàng sản xuất từ Ukraine trong các đợt mua sắm công.
Theo segodnia