Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Ukraina

Thứ năm, 10/01/2019 | 16:26
Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế thực tế của Ukraina trong năm 2019 có thể giảm khoảng 0,6% so với dự báo trước đây.

Trong bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) mang tên “Triển vọng kinh tế thế giới” vừa được công bố, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ đạt 2,9%, thấp hơn một chút so với dự báo trước đây của WB (3%).

Cũng theo nhận định của WB, trong giai đoạn 2020-2021, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trung bình 2,8%.

Tăng trưởng kinh tế của Ukraina trong năm 2019, cũng như Nga và Kazakhstan, được WB dự báo sẽ chậm lại, đạt khoảng 2,9% GDP (giảm 0,6% so với dự báo trước đây của WB).

Vẫn theo dự báo của WB, sang năm 2020, kinh tế Ukraina có chiều hướng tốt lên, tăng trưởng đạt 3,4% GDP và năm 2021 sẽ tăng lên đến 3,8%.

Việc xét lại các dự báo kinh tế này được Ngân hàng Thế giới tiến hành do tình hình thương mại toàn cầu giảm, trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng trong quan hệ thương mại quốc tế, điều kiện đầu tư tài chính bị siết chặt và sản xuất công nghiệp có phần chậm lại.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN