NBU giải thích thông tin này là nằm trong chính sách tự do hóa hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ tại Ucraina. Cụ thể là bãi bỏ quy định hạn chế bán ngoại tệ và kim loại quý cho cá nhân số lượng không quá 150 nghìn grivna quy đổi trong một ngày. Đồng thời, cũng bãi bỏ quy định yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ, tài liệu khẳng định cơ sở mua ngoại tệ chuyển khoản.
NBU tin rằng, việc bãi bỏ các hạn chế trên đây sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình thị trường ngoại tệ Ucraina. Thứ nhất, trên thực tế, đại bộ phận các khoản mua bán, trao đổi ngoại tệ của người dân được thực hiện ở mức dưới 150 nghìn grivna. Thứ hai, lượng ngoại tệ mua vào và bán ra trên thị trường hiện nay đang tương đối cân bằng.
Nhờ tình hình nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ phía giới kinh doanh và đầu tư, từ đầu năm 2019 đến nay, Ngân hàng Quốc gia Ucraina đã mua trữ được thêm gần 4 tỷ đô la, đảm bảo dự trữ vàng - ngoại tệ của Ucraina ổn định ở mức 21-22 tỷ đô la trong nhiều tháng qua.
NBU khẳng định, nhờ chính sách tự do hóa ngoại tệ và sự ổn định các chỉ số tài chính vĩ mô, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2019 đến nay đã tháo bỏ được trên 30 quy định hạn chế trong hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ, bao gồm một số quy định đối với người dân.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Quốc gia sẽ tiếp tục chính sách tự do hóa ngoại tệ ở mức độ phù hợp với tiến độ cải thiện các điều kiện kinh tế vĩ mô, cũng như tiến trình thông qua và triển khai thực hiện gói điều luật ngăn ngừa chảy máu vốn ra nước ngoài.
Ngày hôm nay, 4/10/2019, Ngân hàng Quốc gia Ucraina đã ấn định tỷ giá ngoại tệ ở mức 24,74 grivna/USD.
Theo TTQH