Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ngân hàng Quốc gia khẳng định việc lưu hành tiền mệnh giá 1000 grivna sẽ không gây lạm phát

Thứ tư, 26/06/2019 | 16:12

Việc đưa vào sử dụng loại tiền mệnh giá lớn - 1000 grivna - là kết quả của chiều hướng tiến triển kinh tế Ucraina trong những năm trước, vì đồng 500 grivna đã được phát hành từ năm 2006, cách đây 13 năm. Từ thời điểm đó đến nay, thu nhập của người dân đã tăng đáng kể và điều đó có ảnh hưởng đến sức mua của đồng nội tệ, dẫn đến nhu cầu lưu hành loại tiền mệnh giá cao hơn.

Trên đây là giải thích của Cơ quan báo chí Ngân hàng Quốc gia Ucraina (NBU) trên trang Facebook của mình vào buổi sáng hôm nay, 26/6/2019.

NBU khẳng định, đồng tiền mệnh giá 1000 grivna sẽ giúp đơn giản hóa hoạt động thanh toán của người dân.

NBU cũng bác bỏ ý kiến cho rằng phát hành tiền mệnh giá cao đồng nghĩa với việc lạm phát tiền mặt.

Theo giải thích của Cơ quan báo chí NBU, việc phát hành đồng tiền mệnh giá 1000 grivna không có nghĩa là tổng lượng tiền lưu hành trong xã hội sẽ tăng, mà chỉ làm thay đổi cơ cấu các loại tiền mặt. Cụ thể, đồng 1000 grivna sẽ thay thế một phần các đồng 100, 200 và 500 grivna, vì vậy sẽ không gây mất giá tiền tệ.

“Tỷ giá tiền tệ không phụ thuộc vào mệnh giá các loại tiền, mà phụ thuộc vào nhu cầu ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng. Vì vậy, ý kiến cho rằng phát hành tiền mệnh giá lớn sẽ gây mất giá tiền tệ là không có cơ sở”, - trích lời giải thích của Cơ quan báo chí NBU.

Như tin đã đưa, ngày 25/6/2019, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ucraina Yakob Smoliy đã thông báo, loại tiền mệnh giá 1000 grivna sẽ được đưa vào lưu hành từ ngày 25/10/2019.

Theo TTQH