Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nga vừa ký hợp đồng "khủng" bán chiến đấu cơ

Thứ sáu, 13/09/2019 | 02:28
Algeria rất quan tâm đến các máy bay chiến đấu của Nga và đã quyết định mua một lượng lớn máy bay chiến đấu từ quốc gia này với tổng trị giá 2 tỷ USD.

Tờ Vedomosti của Nga cho biết, chính quyền Algeria đã đạt được thỏa thuận về việc mua lại 30 máy bay chiến đấu của Nga với tổng trị giá 2 tỷ USD. Hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2019 diễn ra tại Nga.

Cụ thể, Algeria đã mua từ Nga 16 máy bay chiến đấu Su-30MKI và 14 máy bay chiến đấu MiG-29. Được biết, Không quân Algeria đã quen thuộc với những chiến đấu cơ này.

Algeria cũng lưu ý rằng việc mua các máy bay Sukhoi hạng nặng là do nhu cầu mở rộng phi đội của Không quân Algeria (đã có tổng cộng 58 chiếc được mua từ năm 2007) và MiG-29M/M2 được coi là sự thay thế cho các máy bay MiG-29 đã có phần lỗi thời. Các máy bay này được chuyển giao cho Algeria từ Belarus và Ukraine vào đầu những năm 2000.

Theo GD&TD