Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nga – Ukraine trao đổi tù nhân bằng chiếc máy bay đặc biệt

Chủ nhật, 08/09/2019 | 07:31
Chuyến bay đặc biệt trên chiếc máy bay Tu-204 của hãng hàng không Rossiya đã chở các công dân Nga được thả theo thỏa thuận trao đổi tù nhân với Ukraine hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Moscow.

Theo hãng tin TASS, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay của Nga vào đầu giờ chiều nay (7/9).

Cũng chính chiếc máy bay đặc biệt này vào sáng cùng ngày đã chở các công dân Ukraine được thả theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa 2 nước hạ cánh xuống sân bay Boryspil của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, Tổng công tố viên Ruslan Ryaboshapka, Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov và người đứng đầu Cơ quan an ninh Ukraine Ivan Bakanov đã tới sân bay để đón các công dân của nước này.

Giới chức Nga cho biết, đợt này, 2 nước đã trao đổi tù nhân theo cách tính “35 đổi 35”, tức tổng cộng 2 bên đã trao đổi 70 tù nhân.

Sau khi việc trao đổi hoàn tất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng khẳng định đây là bước đi đầu tiên trong một tiến trình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại khu vực Donbas, miền Đông Ukraine. 

Ông Zelensky cũng bày tỏ hy vọng một cuộc gặp 4 bên của nhóm Bộ tứ Normandy, bao gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức, sẽ sớm giúp giải quyết tình hình.

Về phía Nga, ông Dmitry Peskov – Người phát ngôn Điện Kremlin – xác nhận việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine đã được tiến hành.

“Chúng tôi hoan nghênh và vui mừng vì các công dân Nga đã được trở về nhà”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng xác nhận Giám đốc hãng tin RIA Novosti ở Ukraine Kirill Vyshinsky nằm trong số những người đã được đưa về Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã lên tiếng hoan nghênh động thái của Nga và Ukraine, cho rằng đây là “dấu hiệu của hy vọng”.

Theo BPL