Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nga trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai, sau Trung Quốc của Ukraine

Thứ tư, 02/09/2020 | 02:18
Chỉ còn thiếu 1,5 tỷ$ để Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất thế giới của Ukraine.

Trao đổi thương mại giữa Nga và Ukraine tăng và đạt 37,9 tỷ $ giai đoạn từ tháng 1-8/2020.
Trên đây là số liệu được công bố trên trang mạng Tổng cục hải quan Ukraine.
Trong giai đoạn nói trên Ukraine xuất khẩu sang Nga 12 tỷ $, trong khi Nga xuất khẩu vào Ukraine 25,2 tỷ$.
Như vậy Nga đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các nước đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine.
Đứng đầu bảng là Trung Quốc, trong giai đoạn nói trên trao đổi thương mại Ukraine - Trung Quốc đạt 39,6 tỷ $.
Đức xuống vị trí thứ 3 với 26,2 tỷ $.

Theo số liệu của Tổng cục hải quan Ukraine, nửa đầu năm 2020, Nga đứng vị trí thứ ba là đối tác thương mại lớn của Ukraine chiếm 6% tổng lượng hàng xuất khẩu và 9% tổng nhập khẩu.
Từ tháng 1-8/2020 tổng trao đổi thương mại với nước ngoài của Ukraine đạt 372 tỷ $. Trong đó 171,8 tỷ $ hàng xuất khẩu và 200,1 tỷ $ hàng nhập khẩu.
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Ukraine là: Kim loại đen, ngũ cốc, mỡ và dầu ăn.
Các mặt hàng nhập khẩu chính vào Ukraine: các sản phẩm dầu hoả, các sản phẩm máy móc xây dựng, máy móc điện tử.

Theo liga.net