Ông cho rằng, chỉ khi vi phạm điều 4 công ước châu Âu mới đủ là cơ sở để ra quyết định nói trên.
Tổng thư ký Hội đồng châu Âu Yagland cho rằng, Nga và “những nước thành viên khác có vấn đề” của Hội đồng châu Âu cần ở lại trong thành phần của tổ chức này khi chưa vi phạm điều 4 công ước châu Âu về quyền con người.
Trong cuộc họp PASE tại Strasburg, ông tuyên bố, có 4 nguyên tắc, theo đó các nước thành viên không thể không chấp hành ngay cả trong các hoàn cảnh khẩn cấp. Đó là: Cấm tử hình, tra tấn, lao động cưỡng bức, hoặc nô lệ, cũng như các trừng phạt ngoài phán quyết của toà án.
“Đó là những giá trị nền tảng nhất. Chúng xác định tinh thần châu Âu. Không nước nào khi vi phạm những nguyên tắc trên có thể là thành viên trong gia đình chúng ta. Trong câu hỏi đó không có bất cứ nhượng bộ nào” - Tổng thư ký Hội đồng châu Âu nhấn mạnh.
Theo ông, những vi phạm các nguyên tắc khác của Hội đồng châu Âu không có ảnh hưởng như trên.
“Như vậy không có nghĩa là những nguyên tắc khác có thể vi phạm. Nếu có vi phạm các điều khác và không sửa chữa có hệ thống - thì các nước thành viên có thể yêu cầu tới toà về quyền con người châu Âu” - Tổng thư ký nhấn mạnh.
Ông cho rằng ý tưởng chủ đạo của tổ chức là giữ không gian chung về quyền và bảo vệ quyền con người trên lãnh thổ của tất cả các nước thành viên, trong đó gồm cả Nga.
Theo Unian