Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai radar sát biên giới

Thứ bảy, 25/05/2019 | 00:06
Nga cho rằng Mỹ đang có kế hoạch tích hợp trạm radar ở Na Uy vào hệ thống phòng thủ tên lửa tại khu vực, cảnh báo sẽ trả đũa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/5 cho biết có mọi lý do để tin rằng việc Mỹ hiện đại hóa trạm radar Globus 2 tại khu vực Vardo, Na Uy gần biên giới Nga là nhằm phục vụ cho mục đích do thám Moskva.

"Rõ ràng Nga hay bất cứ nước nào khác đều không thể làm ngơ trước các hoạt động triển khai quân sự kiểu này ở gần biên giới. Theo đó, chúng tôi đang cân nhắc các biện pháp đáp trả để đảm bảo an ninh của chính mình", bà Zakharova tuyên bố.

Trạm radar Globus 2 do Mỹ xây dựng chỉ nằm cách biên giới Nga 50 km và hiện do lực lượng tình báo quân sự Na Uy vận hành. Quân đội Na Uy hồi tháng 4/2016 thông báo cho biết trạm radar này sẽ được nâng cấp năm 2017-2020 để lắp đặt một radar mới.

Bà Zakharova nhận định rằng sau khi được hiện đại hóa trạm này chắc chắn sẽ trở thành một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ tại khu vực.

Nga từng nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Mỹ và NATO tăng cường hiện diện quân sự ở gần biên giới. Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu hồi tháng 4 thông báo sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sang Romania để hỗ trợ năng lực chống tên lửa của khối, động thái khiến Moskva phản đối gay gắt.

Theo vnexpress.net

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN