Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nebozenko: Trước thềm bầu cử Quốc hội Ukraine, Poroshenko hành xử như học sinh lớp một

Thứ tư, 26/06/2019 | 07:47
Poroshenko bị rơi vào bẫy như Blok đảng đối lập, nói về hoà bình.

Đảng “Châu Âu đoàn kết” hiện nay có mức tín nhiệm không cao, điều này rất dễ giải thích: Poroshenko không tiếp tục khẳng định với các cử tri của mình về tính kế thừa những tuyên bố trước đây đã giúp ông có 23% cử tri ủng hộ. Nếu như ông vẫn tiếp tục nói về “Quân đội- ngôn ngữ - tín ngưỡng“ thì sẽ dễ dàng nhận được 7-8% số phiếu ủng hộ. Nhưng Poroshenko lại vội vàng nói về NATO.

Trên đây là bình luận của nhà bình luận chính trị, nhà xã hội học, giám đốc cơ quan nghiên cứu xã hội Ukraine Victor Nebozenko. Ông nói:
“Nếu so sánh xe Zaporoze và xe Mersedess, hiển nhiên Mersedess tốt hơn. Nhưng chúng ta không thể mua nó. Và điều này nói về sự yếu kém của đội ngũ công nghệ kỹ thuật chính trị của cựu tổng thống Poroshenko. Tất nhiên là chúng ta cần NATO, nhưng không có ai mời chúng ta vào tổ chức này. Và tôi không hiểu tại sao các nhà cố vấn chính trị lại không mách bảo cho Poroshenko những nước cờ sơ đẳng như vậy”.

Theo lời ông, Poroshenko trong tình hình này cũng giống như Blok đảng đối lập, bị rơi vào bẫy khi nói về hoà bình:
“Bởi vì mọi người đều biết, sẽ không có hoà bình. Đúng, hoà bình rất cần, nhưng lại theo những điều kiện của Nga nên không thể. Poroshenko cần giữ con đường của mình, với những cử tri bảo thủ dân tộc chủ nghĩa. Nhưng ông ấy lại quyết định hiện đại ban tranh cử của mình, chính vì thế làm cho nó tầm thường”.

Nhà bình luận chính trị nhấn mạnh, không nên sau khi từng trải qua 5 năm làm tổng thống, lại bắt đầu công việc bằng cách hành xử như đứa trẻ lớp một. Và quyết định đặt tên đảng của mình là đảng “Châu Âu đoàn kết”- nhìn có vẻ bị hạ thấp. Bởi vì chính bây giờ, châu Âu cho thấy từ chối đoàn kết với Ukraine. Cần phải lựa chọn cái gì đó của nhà hơn.
“Thật khó nói, Raiting sẽ như thế nào sau khi còn một tháng trước mắt nữa. Và tất cả vấn đề ở chỗ, Poroshenko sẽ tìm hay không những chủ đề mới, còn một tháng nữa là bầu cử và đây sẽ là một sai lầm lớn. Hoặc ông ấy cố nâng mức Raiting từ lực lượng cử tri truyền thống - tối thiểu phải cao hơn 6,5% để có thể tự tin vượt ngưỡng vào Quốc hội”.

Nebozenko cũng lưu ý, nếu Poroshenko không chú trọng tới lực lượng cử tri dân tộc chủ nghĩa truyền thống tại Ukraine, thì số phiếu ủng hộ sẽ chuyển sang cho đảng “Golos” của Vakarchuk.
“Trong đội ngũ tham gia tranh cử của Poroshenko tình hình phức tạp, bởi Andrei Parubi là đại diện của chủ nghĩa dân tộc vùng và bất ngờ lại đứng trong hàng ngũ của Poroshenko, nhưng lại không cùng Oleg Tiagnhibog, với Andrei Bileski ...”-Nebozenko kết luận.

Theo Unian