Thư ký, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitri Peskov thông báo cho báo chí về vấn đề này. Peskov thông báo thêm, Moscow không gửi giấy mời cho các thủ lĩnh các quốc gia tới Moscow ngày 9/5.
Những năm cuối, số lượng thủ lĩnh nước ngoài tới tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai giảm: Ngày 9/5/2015, khi Nga tổ chức kỷ niệm 70 năm lễ Chiến thắng, có 30 thủ lĩnh nước ngoài: Thủ lĩnh các nước SNG, Mông Cổ, Việt Nam, Serbi, Venezuela, Tổng thư ký Liên hợp quốc. Các thủ lĩnh các nước châu Âu từ chối tham dự, thể hiện sự phản đối Nga xâm chiếm Crimea và gây hấn tại miền Đông Ukraine. Thủ tướng Đức Merkel đến Moscow ngày 10/5.
Năm 2016, khách nước ngoài chỉ có Tổng thống Kazakstan Nazarbaev.
Năm 2017, chỉ có Tổng thống Moldova Dodon.
Năm 2018, chỉ có Tổng thống Serbi Aleksandr Vuchich và Thủ tướng Israel đến dự.
Năm 2019, Tổng thống Ukraine Poroshenko ký sắc lệnh số 99/2019 “Về lễ kỷ niệm 2019 - Ngày tưởng niệm và hoà giải, Ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến thứ hai”.
Theo segodnia