Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Năm 2018 Ukraine nhận thêm chế độ miễn thị thực với 14 nước

Thứ tư, 09/01/2019 | 00:23
Từ đầu năm 2019 các công dân Ukraine có thể tới 128 nước, không cần visa.

Trên đây là số liệu của Henley & Partners, phân tích những thay đổi trong chế độ miễn thị thực của tất cả các nước trên thế giới.
Hiện Ukraine đứng vị trí 41 trong bảng xếp hạng 104 nước về “Chỉ số hộ chiếu”. Ukraine vượt Nga (các công dân Nga có thể tới 119 nước, không cần visa), Ukraine vượt các nước láng giềng Moldova và Belarusia với chỉ số tương ứng 122 và 77 về miễn thị thực.
Nhìn chung trong quý cuối của năm 2018, Ukraine vẫn giữ nguyên thứ hạng trong bảng Rating, mặc dù áp lệnh thiết quân luật tại 10 tỉnh. Trong năm 2018 Ukraine thăng từ 44 lên 41 trong bảng xếp hạng, trong thời gian một năm có thêm 14 nước cung cấp chế độ miễn vida cho Ukraine (từ 114 nước, lên 128 nước).
Đứng đầu bảng xếp hạng là Nhật Bản. Các công dân Nhật có thể tới 190 nước, không cần thị thực. Năm ngoái đứng đầu là Đức, miễn thị thực với 177 nước. Năm nay Đức ở vị trí thứ 3 cùng với Pháp, với số nước miễn visa 188. Vị trí thứ hai là Hàn quốc (189).
Anh và Mỹ dần dần bị mất vị thế, hiện nay ở bị trí thứ 6 (với 185 nước miễn thị thực).
Irăk và Afganistan đứng cuối bảng xếp hạng, với 30 nước được miễn visa.

Theo segodnia

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN