Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Mỹ chi tiền cho “Internet tự do” tại Ukraine

Thứ hai, 11/03/2019 | 00:07
Bộ ngoại giao Mỹ công bố đấu thầu đối với các tổ chức quan tâm đến phát triển Internet tự do tại Ukraine. Để thực hiện cho chương trình này, phía Mỹ sẽ chi từ 500 ngàn $ đến 1,18 triệu $.

Trên đây là thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ.
Sở ngoại vụ về các câu hỏi tự do, quyền con người và lao động (DRL) trong khuôn khổ chiến lược an ninh mạng quốc gia của Mỹ đặt mục đích tiến hành Internet an ninh, tin cậy, công khai tại Ukraine, cũng như bảo vệ quyền và những tự do cơ bản của con người , bảo đảm lượng thông tin tự do trong khoảnh không trực tuyến.
Những tổ chức thắng thầu sẽ được công bố tên trong vòng 6 tháng. Bộ ngoại giao Mỹ sẽ ký hợp đồng với họ để thực hiện chương trình, với thời hạn từ 1-3 năm.

Theo podrovnoti

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN