Washington cho rằng, điều này giúp giảm phụ thuộc của các nước vào Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo phát biểu tại Hội thảo an ninh quốc tế tại Munic tuyên bố, Mỹ chi 1 tỷ $ cho phát triển năng lượng tại các nước Trung Âu và Đông Âu gồm 12 nước. Đó là: Áo, Séc, Slovakia, Croatica, Hunga ri, Slovenia, Rumani, Bungari, Balan, Litva, Estonia.
Theo lời của Ngoại trưởng Mỹ, tiền sẽ được chi qua tập đoàn tài chính về phát triển quốc tế (cơ quan nhà nước của Mỹ). Washinhton trông chờ, nhờ chương trình nói trên có thể kích thích các nhà đầu tư tư nhân phát triển năng lượng của các nước, để giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Pompeo cũng nhắc lại rằng, Mỹ chống việc hoàn thiện xây dựng hệ thống "Dòng chảy phía Bắc -2". Mỹ coi dự án này là đòn bẩy gây áp lực của Moscow lên các đồng minh của Mỹ.