Đó là 28,5% cổ phần của chợ. Số cổ phần này bị tranh giành giữa con gái và cháu ruột của nhà sáng lập chợ Cây số 7 Biktor Dovbranski bố.
Sau khi Viktor Dovbranski bố chết năm 2013, số cổ phần này được con gái ông là Irina Chernat thừa kế. Tuy nhiên năm 2014 các chủ sở hữu của chợ có sự thay đổi: Thoạt đầu Leonhid Ipachenko và Roman Makximenko nào đó trở thành chủ sở hữu, sau đó chợ làm thủ tục chuyển chủ sở hữu cho con trai của Irina Chernat và là cháu ruột của nhà sáng lập chợ. Những người thân cận với gia đình người sáng lập chợ khẳng định, cháu ruột (Viktor Dovbranski cháu) của người sáng lập chợ thực tế đã cướp cổ phần chợ từ mẹ của mình.
Cuối cùng, tới năm 2017 các cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc, khởi tố vụ án (chiếm đoạt tài sản trái phép và rửa tiền bằng thu nhập bất chính). Đối tượng trong vụ án này là người đã được nêu tên nói trên: Leonhid Ipachenko - một trong những chủ sở hữu trung gian của chợ.
Công tác điều tra xác định được rằng, Dovbranski cháu, Ipachenko và Maximenko đã làm giả giấy tờ các chủ sở hữu, sau đó chuyển cổ phần của mình cho công ty “Viktor D”, tức là cháu ruột của người sáng lập chợ Dovbranski. Ipachenko đã thú tội và xin được hợp tác với toà, bị phạt 420 ngàn gr thay vì phải ngồi tù 12 năm.
Những lời khai của Ipachenko có thể trở thành cơ sở của vụ án hình sự đối với Dovbranski cháu.
Cần nhắc lại là, chợ Cây số 7 Odessa hiện là chợ lớn nhất châu Âu, rộng 75 héc ta. Tại đây có trên 60 ngàn người làm việc. Mỗi ngày có khoảng 200 ngàn khách tới chợ.
Theo podrovnoti.