Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Một thanh niên Belarus 7 giờ đứng quỳ gối trước đại sứ quán Belarus tại Kyiv để gây sự chú ý đối với Zelenski

Thứ hai, 23/11/2020 | 01:01
Ngày 21/11 thanh niên người Belarus Anton Lukasuk đứng 7 giờ quỳ gối trước đại sứ quán Belarus tại Kyiv, tay trong còng sắt để thu hút sự chú ý của Tổng thống Ukraine Zelenski về các hành động bất chấp pháp luật tại Belarus, và yêu cầu Zelenski đơn giản thủ tục cư trú cho anh tại Ukraine.

Lukasuk rời Belarus vài ngày trước do bị đe doạ bị truy tố hình sự - những dữ liệu cá nhân của anh được công bố, bởi vì anh hợp tác với kênh Telegram bị cấm tại Belarus. Những thành viên sáng lập kênh này bị liệt vào danh sách khủng bố. Anh cũng yêu cầu đại sứ quán Balan tại Ukraine cấp visa với mục đích nhân đạo.

Anh muốn gặp và nói với Zelenski về vi phạm nhân quyền tại Belarus. Nhưng điều này đã không xảy ra.
Bây giờ người Belarus có thời hạn 90 ngày trong 6 tháng, không cần đăng ký với khả năng gia hạn thời gian lưu trú tại Ukraine nếu có nguyên nhân chính đáng.

Theo liga.net