Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018, lương lao động tối thiểu tại Ukraina được tăng thêm 17% - từ 3200 grivna lên 3723 grivna/tháng. Trợ cấp thất nghiệp tối thiểu cũng tăng 160 grivna, lên 1440 grivna/tháng. Theo lời Thủ tướng Vladimir Groisman, trong năm 2018, Chính phủ có kế hoạch tăng lương hưu của các cựu quân nhân lên thêm trung bình 1500 grivna. Trong đó, người từng tham gia chiến đấu sẽ được hưởng chế độ hưu trí cao hơn so với quân nhân bình thường.
Được biết, Ukraina hiện có 550 nghìn cựu quân nhân đang hưởng chế độ hưu trí và tất cả đều sẽ được tăng lương hưu trong đợt này.
Từ ngày đầu tiên của năm mới, cánh lái xe sẽ buộc phải thích nghi với một số thay đổi trong luật giao thông đường bộ. Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, sẽ lắp đặt tổng cộng 4000 camera trên các tuyến đường, trong đó giai đoạn đầu lắp 400 camera, với mục đích giảm số lượng các vụ tai nạn xuống 30%.
Theo quy định mới, từ nay tốc độ tối đa trong các điểm dân cư bị hạn chế xuống 50 km/h. Ở những khu vực có nguy cơ tai nạn cao, sẽ chỉ được chạy xe không quá 30 km/h.
Bù lại, theo lộ trình của Hiệp ước Liên kết Ukraina-EU, từ năm 2018 người mua ô tô ở các nước châu Âu sẽ được hưởng lợi nhờ thuế nhập khẩu xe hơi từ Liên minh châu Âu. Cụ thể, đối với xe dưới 1000 cm3, thuế nhập khẩu sẽ giảm từ 7,5% xuống còn 6,3%. Xe dung tích máy từ 2200 đến 3000 cm3, mức thuế này sẽ là 5%. Riêng xe động cơ điện, thuế nhập khẩu được bãi bỏ hoàn toàn.
Từ ngày 1/1/2018, theo luật về xử lý rác thải được thông qua từ năm 2012 nhưng hoãn thực hiện đến đầu năm 2018, các cơ quan chính quyền địa phương có trách nhiệm đảm bảo việc phân loại rác sinh hoạt để phục vụ tái chế và tiêu hủy, cấm chôn rác thải chưa xử lý. Người vi phạm quy định về xử lý rác thải sẽ bị phạt 1360 grivna (đối với dân thường) và 2550 grivna - đối với quan chức chính quyền.
Như tin đã đưa, từ 1/1/2018, Ukraina bắt đầu sử dụng hệ thống kiểm soát nhập cảnh bằng thông số sinh trắc. Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Ukraina sẽ buộc phải sử dụng hộ chiếu sinh trắc học, hoặc phải lấy dấu vân tay tại cửa khẩu.
Cũng theo lộ trình của Hiệp ước Liên kết Ukraina-EU, từ đầu năm 2018 thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá tăng thêm 30% và tiếp tục tăng dần mỗi năm 20%, từ nay đến năm 2024. Mục tiêu của lộ trình này là đạt mức tối thiểu tại Liên minh châu Âu - 90 euro cho 1000 điếu thuốc (con số này hiện nay là 20 euro, tương đương 596,05 grivna).
Theo TTQH (Segodnya, Ukrinform)