Tổng thống Poroshenko phát biểu tại lễ duyệt binh tại Kiev nhân dịp Ngày độc lập của Ukraine. Ông nhắc lại về sự gây hấn của Nga, quân đội Ukraine mạnh lên và kể về các triển vọng hội nhập EU và NATO.
Ông nhắc lại, Ukraine trải qua 4,5 năm thử thách nặng nề của chiến tranh và khủng hoảng kinh tế do lỗi từ phía Nga. Hàng ngàn người Ukraine bị chết bởi bàn tay của nước Nga xâm lược. Theo lời ông, Ukraine trải qua phép thử độ bền vững: Những âm mưu chia rẽ nhân dân và chặt nhỏ đất nước, âm mưu chặn con đường vào châu Âu và dồn người dân tự do ngược trở lại chế độ đế quốc.
Tổng thống nêu rõ, nhiệm vụ của thế hệ mới là không để mất độc lập do ông cha giành được trong đấu tranh.
Những thành tựu và các mục đích của Ukraine:
Tổng thống Poroshenko tuyên bố, hiện nay Ukraine chặt đứt mọi con đường liên quan Ukraine tới đế quốc Nga và Liên Xô. Và bây giờ điều quan trọng là không trở lại trong tầm ảnh hưởng của Nga.
- Chúng ta, người Ukraine hiểu, trước hết phải dựa vào chính sức lực của mình. Sử dụng nguồn tài nguyên của đất nước cho quyền lợi của người dân và thế hệ tương lai. Ukraine cần cứng rắn bảo vệ lợi ích dân tộc của mình. Giúp đỡ từ bên ngoài là quan trọng, nhưng trước hết cần phải tự giúp mình.
- Những bước cụ thể củng cố nền độc lập. Đã hơn một năm chế độ miễn thi thực cho người Ukraine vào EU. Chúng ta đã trở thành một phần của không gian châu Âu. Điều này củng cố nền độc lập của chúng ta.
- Hiệp ước về hội nhập với EU và vùng mậu dịch tự do đã có hiệu lực. Và kết quả: thị phần xuất khẩu vào EU chiếm 43% so với 32% của ba, bốn năm trước. Chiến lược châu Âu rõ ràng giúp bồi hoàn lượng mất mát lớn do đóng cửa với Nga. Bây giờ Nga không thể tống tiền chúng ta, bởi chúng ta tăng cường độc lập kinh tế.
- Từ mùa Thu năm 2016 tới hôm qua - đã một ngàn ngày chúng ta không mua gas của Nga. Naftogas Ukraine đã thắng giòn giã Gasprom tại toà quốc tế Stokhom, đem về cho nhà nước 46 tỷ $.
- Từ chối nhà thờ Nga và lập nhà thờ công giáo Ukraine độc lập.
- Gia nhập NATO và EU: Tổng thống Poroshenko cho rằng, hội nhập EU và gia nhập NATO là biện pháp chắc chắn nhất bảo đảm an ninh, phát triển và điều kiện sống xứng đáng cho người dân Ukraine. Để thực hiện điều này, chính quyền dự định thông qua hàng loạt bước quan trọng.
- Quân đội Ukraine với sức mạnh mới: Poroshenko nhắc lại, hè năm 2014 quân đội Ukraine giải phóng phần lớn lãnh thổ Donbass khỏi phiến binh và sau khi Nga trực tiếp xâm nhập, quân đội Ukraine củng cố vững vị trí phòng thủ. Chính quyền đã làm tất cả mọi khả năng có thể để chiến tranh ảnh hưởng ít nhất tới người dân. Tổng thống đã phủ nhận đề nghị tình trạng thiết quân luật, chuyển quân đội từ tổng động viên sang diện hợp đồng.
- Lời chào quân sự mới: Hủy bỏ lời: “Chào các đồng chí”, hoặc: ”Chúc sức khỏe“. Sử dụng lời chào quân sự mới: ”Vinh quang Ukraine! Vinh quang thuộc những người anh hùng”.
Theo segodnia