Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Một công dân Estonia bị cấm nhập cảnh vào Nga 55 năm

Thứ ba, 18/12/2018 | 00:01
Trong khi cố gắng thực hiện ý định quá cảnh biên giới Nga, công dân Estonia Oliver Loode được các nhân viên biên phòng Nga thông báo, ông bị cấm nhập cảnh vào Nga 55 năm vì tội đe dọa an ninh quốc gia Nga.

Các nhân viên biên phòng Nga từ chối nhập cảnh đối với thành viên tích cực người Esyonia, một trong những thành viên sáng lập phong trào quốc tế “Phong trào giải phóng Crimea” Oliver Loode.
Loode khẳng định, trong thời gian nhập cảnh vào Nga qua cửa khẩu “Ivangorod Narva”, ông được thông báo bị cấm nhập cảnh vào Nga theo điều 27 phần 1, luật liên bang số 114. Theo đó, ông bị quy tội đe dọa an ninh quốc gia Nga và như vậy sẽ không thể tới thăm Nga trong vòng 55 năm - tới 25/10/2073, tức là vào thời điểm đó, nếu còn sống Loode sẽ 99 tuổi.


Theo segodnia

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN