Ngày 12/3, Mogerinhi có chuyến công tác tới Ukraine, nêu rõ, hiện chưa có phương án thay thế cho thỏa thuận Minsk về giải quyết khủng hoảng Donbass. Trong EU người ta cho rằng, thỏa thuận Minsk chưa được thực hiện đầy đủ và là mục đích đàm phán của Nhóm Tiếp xúc và thể thức “Normadski”.
Đại diện tối cao của EU về đối ngoại và chính sách an ninh châu Âu nhấn mạnh, trước đây Nga từng là đối tác chiến lược của EU, nhưng bây giờ “không phải như vậy”.
“Bây giờ các mối quan hệ của chúng tôi với Nga không như trước: thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk là yếu tố căn bản của sự chuyển dịch bất cứ mối quan hệ nào giữa các mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng EU chúng tôi biết rằng, ở đâu có quyền lợi rõ ràng của mình, thì sự hợp tác có lựa chọn với Nga là cần thiết”.
“Chúng tôi làm việc để tạo các điều kiện bảo đảm cho ngừng bắn hoàn toàn và thúc đẩy sự tiến bộ cho các bên tham gia khủng hoảng trong khuôn khổ thực hiện các trách nhiệm của mình. Vì thế các lệnh trừng phạt là quan trọng. Nó có thể tăng cường sức ép chính trị, kinh tế, ngăn chặn căng thẳng leo thang tiếp theo và kết quả là làm thay đổi động thái của Nga và cách tiếp cận của Nga đối với quá trình Minsk”.
Theo segodnia