Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Máy bay cùng các công dân Ukraine rời Vũ Hán Trung Quốc

Thứ năm, 20/02/2020 | 01:14
4 người không được lên máy bay trong tổng số 77 người xin sơ tán.
 
Chiếc máy bay chở khách hãng hàng không SkyUp rời trung tâm dịch virus corona, thành phố Vũ hán Trung quốc vào lúc 0:30 giờ địa phương (18:30 giờ Kiev) ngày 19/2. Dự kiến máy bay sẽ về tới Ukraine vào khoảng 8:00 sáng. Trên đường đi, máy bay sẽ hạ cánh xuống Almatưi. Hai công dân Kazakstan sẽ rời máy bay tại đây.
 
Trên chuyến bay này có 48 công dân Ukraine và 27 người nước ngoài: 8 công dân Arhentina, 5 công dân Cộng hoà Dominican, 5- Ekvador, 4- Sanvador, 2- Kostarica, 1 Israel, 1 Panama và 1 Chernogore.
Trong số 77 người, 4 người không được lên máy bay: Trong đó 1 người nước ngoài và 3 người Ukraine. 73 người được lên máy bay. Những người không được sơ tán sẽ được theo dõi chăm sóc của các bác sĩ Trung quốc và lãnh sự quán - thông báo của Thứ trưởng Bộ y tế Victor Lasko. Ông yêu cầu mọi người không nên hoảng loạn, giữ gìn suy nghĩ tâm trí lành mạnh và hiểu, trong bất cứ tình hình nào cũng cần phải là con người.
 
"Trong số người sơ tán có gia đình cùng trẻ nhỏ 8 tuổi, một cặp trẻ tuổi, sinh viên 20 tuổi - những người phải trải qua giai đoạn không đơn giản. Nhiệm vụ của chúng tôi - nhận họ và tạo điều kiện thoải mái tối đa cho họ. Điều này không chỉ liên quan đến việc tổ chức chuyến bay, tạo điều kiện sinh hoạt cho họ và tiếp nhận họ cùng với các công dân Ukraine".
 
Sau khi sơ tán về Ukraine những công dân này được chuyển đến cách ly 14 ngày tại một cơ sở y tế, địa chỉ được giữ bí mật.
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN