Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Mariupol: Giải thoát cho 30 người bị bắt buộc làm việc như nô lệ

Thứ bảy, 25/01/2020 | 04:15
Các nạn nhân được lựa chọn bằng cách thông qua quảng cáo trên internet, hứa chữa khỏi bệnh nghiện ma tuý và nghiện rượu.
 
Các nhân viên thực thi pháp luật tỉnh Donetsk đã giải thoát cho các lao động nô lệ tại Mariupol. Những người này bị lừa do được hứa sẽ được chữa khỏi bệnh nghiện ma tuý, nghiện rượu.
 
Theo thông báo của cảnh sát, gần 30 nạn nhân là đàn ông và đàn bà bị giữ trong ngôi nhà gọi là "Nhà thờ". Họ bị tác động về tâm thần và thể xác, bị lao động nặng nhọc, cưỡng bức trên các công trình xây dựng ở các tỉnh Donetsk và Dnhepr.
 
Người nhà của các nạn nhân phải trả mỗi tháng cho mỗi người 2 ngàn gr/ tháng chi phí tại "trung tâm" nói trên. Mỗi ngày làm việc, mỗi nạn nhân tạo thu nhập cho nhóm tội phạm 400 gr. Nếu từ chối làm việc, các nạn nhân phải chịu hình thức trừng phạt thể xác.
 
Nhóm tội phạm làm việc dưới vỏ bọc của quỹ từ thiện và tổ chức tín ngưỡng. Ngoài ra thủ lĩnh của nhóm là thành viên của lãnh đạo các "Nhà thờ", bảo đảm các hoạt động của các tổ chức này. Các nạn nhân thường xuyên chịu sự giám sát của bảo vệ và các thành viên nhóm tội phạm.
 
Nhóm tội phạm gọi quá trình đó là "lao động trị liệu". Một đợt điều trị thường kéo dài từ 2 tháng đến 1 năm. Tiền công lao động, cũng như tiền chi phí tại "trung tâm", được chuyển vào tài khoản của thủ lĩnh nhóm. Còn các nạn nhân chỉ được nhận chỗ nằm ngủ và ăn uống tối thiểu.
 
Cảnh sát triệt phá hoạt động của trung tâm này tại Mariupol. Phát hiện tại trung tâm này đối tượng 25 tuổi, lẩn trốn truy nã của cảnh sát vì tội trấn cướp.
Vụ việc được khỏi tố. Thủ lĩnh nhóm tội phạm và các đồng loã phải đối diện với án tù tới 12 năm.
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN