Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Malaysia thả nữ công dân Ukraine bị kết án tù chung thân vì tội vận chuyển ma tuý

Thứ bảy, 23/05/2020 | 02:24
Toà án liên bang Malaysia bào chữa và quyết định phóng thích nữ công dân Ukraine Klavdia Lopatkina, người bị kết án tù chung thân vì tội vận chuyển chất ma tuý.

Nữ công dân Ukraine trải qua thời gian 4 năm trong tù.
Theo lời Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Kuleba, người phụ nữ này đã thi hành án 4 năm trong nhà tù Malaysia.
Cảnh sát Malaysia năm 2015 bắt nữ công dân Ukraine tại sân bay quốc tế thuộc đảo Penang và buộc tội vận chuyển ma tuý. Thời điểm bị bắt, nữ công dân Ukraine 22 tuổi, đang mang thai. Tám tháng sau, năm 2016 cô sinh con gái trong tù, sau đó đứa bé được bà ngoại nhận về Ukraine.

Năm 2018 cô bị toà án tối cao Penang kết án tù chung thân.
Bộ ngoại giao Ukraine phối hợp cùng đại sứ quán Ukraine tại Malaysia phối hợp cùng với các cơ quan có thẩm quyền trong suốt thời gian nói trên đã bảo vệ quyền công dân và cuối cùng đạt kết quả, toà án Malaysia huỷ bỏ các cáo buộc và trả lại tự do cho nữ công dân Ukraine nói trên.

Theo lb.ua