Người dân cáo buộc Thị trưởng Andrei Sadovoi và các đại biểu hội đồng đã chia các căn hộ cho các cán bộ, biển thủ trong các đấu thầu và không chia đất cho những người tham gia ATO.
Vụ việc xảy ra vào lúc 10:40 ngày 29/5. Một nhóm người biểu tình tập trung trước toà nhà hội đồng. Một số cán bộ hành chính ra gặp, nhưng người biểu tình đòi gặp Phó thị trưởng Lvov là Sergei Babak, phụ trách về các câu hỏi dịch vụ nhà ở. Khi bị từ chối, họ bắt đầu phá cửa ra vào. Xảy ra xô đẩy và ẩu đả.
Trong số người biểu tình có người của các tổ chức OO “Nô lệ không được lên thiên đàng”, “Patriot” (Yêu nước) và “Naskorpus” cùng một số tổ chức khác. Cần lưu ý rằng, người biểu tình nhiều lần phá công việc của Ủy ban thực thi pháp luật và các cuộc họp, đổ phẩm xanh lên người các cán bộ như hôm thứ sáu tại phiên họp hội đồng.
Trong Hội đồng thành phố người ta nói rằng, các cuộc biểu tình chống đối nói trên liên quan đến việc Hội đồng thành phố quyết định cấm các quầy bán hàng trên phố bán rượu, bia và đồ uống có cồn, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5.
Thị trưởng thành phố Lvop, lãnh đạo đảng “Tự cứu“ Andrei Sadovoi tuyên bố, các đại diện của đảng Blok Poroshenko là những kẻ tổ chức gây ẩu đả và hỗn loạn trong Hội đồng thành phố Lvov. Và mặc dù đã được ông cảnh báo, nhưng cảnh sát không có phản ứng. Theo lời ông, nếu sau này vẫn không có phản ứng của cảnh sát thì ông cho rằng, trong tỉnh Lvov không có cảnh sát và việc bảo vệ thành phố này - là công việc nội bộ của Lvov.
Theo lb.ua và Unian