Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Lvov: Các khách nước ngoài thường tới đây vì dịch vụ tình dục

Thứ sáu, 25/05/2018 | 00:43
Các nhà hàng giá rẻ, những cô gái dễ thỏa thuận với những lời đề nghị và giá vé máy bay rẻ thu hút du lịch tình dục.

Thủ đô miền Tây Ukraine bây giờ trong tiềm thức người nước ngoài - du lịch tình dục giá rẻ. Trong những năm gần đây, hàng đoàn du khác từ Ba Lan, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, thậm chí cả từ Mỹ cũng tới đây để tìm "tình một đêm" với giá cả "phải chăng" - thông báo từ toà soạn “Novoie Vremia”.
Theo số liệu của Trung tâm phát triển du lịch, năm 2017 có 2,6 triệu khách nước ngoài tới thăm Lvov (năm 2015 có gần 2 triệu người). Thật khó đoán có bao nhiêu người trong số họ đã tìm các khả năng để thực hiện những ý tưởng dục vọng của mình, có bao nhiêu người đến Lvov vì người đẹp. Mặc dù người dân Lvov cho rằng, bây giờ trong tất cả số du khách nước ngoài đến đây - gần một nửa vì du lịch tình dục.

Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng du lịch ở Lvov phát triển rất mạnh mẽ, với nhiều khách sạn hạng sang, các câu lạc bộ, những nhà hàng, tạo điều kiện lý tưởng để buôn bán thể xác. Vị trí địa lý, chế độ miễn visa với Ukraine, nhiều hãng hàng không giá rẻ tới Lvov cũng thúc đẩy ngành công nghiệp tình dục phát triển.
Ngoài ra còn thêm một yếu tố kinh tế để phát triển du lịch tình dục ở Lvov. Một giờ với phụ nữ Ukraine trung bình có giá 40$, rẻ hơn ở Đức và ở Hà Lan (50$), rẻ hơn nhiều so với ở Ý và Anh (100$) và rẻ hơn rất nhiều so với ở Mỹ (400$).
“Ở các câu lạc bộ đêm, các cô gái không chọn đàn ông người Ukraine, mà chọn người nước ngoài, bởi vì đàn ông Ukraine chỉ đưa 50 gr tiền bao (gọi là tiền chè), còn đàn ông nước ngoài thường cho tiền bao 500 gr” - Taras Ilchisin, Phó ủy ban chống tội phạm buôn người cho biết.

Theo lời ông, tại Lvov, trong số các cô gái làm việc trong ngành du lịch tình dục, không có các cô gái người địa phương, hầu hết các cô đến từ Kiev, Kharcov, Nicolaiev. Còn các cô gái Lvov thì làm nghề này ở các thành phố khác.
Những người kinh doanh nghề này thường núp bóng dưới dạng mở salon xoa bóp kích dục, hoặc các câu lạc bộ đêm. Ở Lvov có khoảng hơn chục cơ sở như vậy. Theo lời Ilchisin, các cơ sở này dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Cảnh sát thường gửi các “agen“ (điệp viên) của mình tới đây. Theo ý kiến của cảnh sát, những hành động của các nhân viên xoa bóp không có gì mang tính hình sự. Năm ngoái có 40 biên bản được lập vì hoạt động mại dâm, năm nay mới 3 tháng đã 25 biên bản được lập. Ilchisin thừa nhận rằng, biên bản là biện pháp kém hiệu quả.

Theo Unian.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN