Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Lutsenko: Trung tâm y tế tại Ukraine buôn bán trẻ sơ sinh

Thứ ba, 17/07/2018 | 00:05
Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine Lutsenko tuyên bố, số lượng trẻ sơ sinh có thể bị bán rất nhiều.

Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine Lutsenko thông báo cáo trạng buộc tội đối với các đại diện thuộc trung tâm y tế Ukraine - những người bán các trẻ sơ sinh cho người nước ngoài.

Theo lời ông, đã xác định được rằng, từ năm 2010, những người gốc Moldova, có hộ chiếu Đức thành lập trung tâm y tế “Biotexcom” tại Ukraine, chuyên cung cấp dịch vụ y tế trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo. Đầu năm 2011, đôi vợ chồng người Ý là khách hàng của họ, cần người đẻ thuê. Theo thông tin của Lutsenko, cặp vợ chồng này không cung cấp cho cơ sở y tế trứng và tinh trùng của mình, đồng thời vắng mặt tại Ukraine trong thời gian thụ tinh. Có nghĩa là người ta đã bán trẻ sơ sinh Ukraine cho đôi vợ chồng nói trên. Trung tâm y tế nhận 32 ngàn €, còn người đẻ thuê nhận 6 ngàn €.

Lusenko nói thêm, trong quá trình điều tra, có nhiều đại biểu Quốc hội bảo vệ trung tâm y tế “Biotexcom”. Theo lời ông, có 43 đại biểu quốc hội gửi thư và hầu như hàng ngày có từ 1-2 thư gây áp lực lên “kinh doanh hợp pháp“. Lutsenko tuyên bố, hiện nay tại Ý, cặp vợ chồng nói trên đang bị điều tra, còn đứa trẻ trong trại dành cho trẻ em. Các nhân viên thực thi pháp luật cũng đã xác định được những người kinh doanh hoạt động này tại Ukraine.
“Hiện nay chúng tôi có cơ sở để thông báo về vụ án rất nặng - buôn bán trẻ sơ sinh. Và có thể đây không phải là trường hợp đơn lẻ, mà là số lượng nhiều. Nhưng công tác điều tra sẽ xác định” - tuyên bố của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lutsenko.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN