“Báo cáo của tôi trước Quốc hội rất đơn giản. Tôi cho mình là Tổng chưởng lý có hiệu quả. 4 tỷ $ lấy lại cho nhà nước và hơn 3 ngàn bản luận tội đối với các cán bộ tham nhũng hạng “B”.
Lutsenko than phiền rằng, ông bị hạn chế trong khả năng của mình :”Trong hình tượng của người dân chúng ta, Tổng chưởng lý có khả năng tất cả - bởi vì là tổng chưởng lý. Có nghĩa là chịu tất cả mọi trách nhiệm... Mọi người cho rằng, Tổng chưởng lý có thể bỏ tù bất kỳ quỷ dữ nào”.
Lutsenko giải thích, trên thực tế, Viện kiểm sát tối cao chỉ điều tra và bảo đảm từ phía buộc tội trong các vụ án như giết người, trấn cướp trộm cắp xe hơi, trốn thuế, chống khủng bố, tội phản bội tổ quốc, các tội án quân sự và tham nhũng thuộc hạng “B” (tức là tới cấp phó chủ tịch thành phố). Đối với các cán bộ cao cấp như cấp bộ đã có Cục phòng chống tham nhũng phụ trách.
Cần nhắc lại là, Tổng thống Zelenski trong lễ tuyên thệ nhậm chức đòi Quốc hội sa thải 3 người, trong đó có Lutsenko - Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine.
Theo lb.ua