Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Lương tối thiểu tại Ukraine và Liên minh châu Âu

Thứ ba, 12/03/2019 | 00:07
Các chuyên gia khuyên nên đưa cách tính lương theo giờ áp dụng vào Ukraine.

Mức lương tối thiểu tại Ukraine thấp hơn nhiều lần so với các nước EU.

Chủ tịch Hội đồng quốc gia phát triển kinh tế Aleksei Doroshenko cho biết, Evrostat tháng 01/2019 chia các nước EU theo mức lương tối thiểu thành 3 nhóm:

1. Lương tối thiểu thấp hơn 500 €/tháng: Bungari, Latvi, Rumani, Hungary (từ 268 € ở Bungary đến 464 € ở Hungary).

2. Lương tối thiểu không thấp hơn 500 €, nhưng thấp hơn 1000 €: Croatica, Séc, Slovakia, Ba Lan, Estonia, Litva, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Malta và Slovenhia (từ 506 € ở Croatica, đến 887 € ở Slovenhia).

3. Lương tối thiểu không thấp hơn 1000 €: Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Irlandia, Luxemburg, (từ 1050 € ở Tây Ban Nha đến 2071 € ở Luxemburg).

“Tại Ukraine, mức lương tối thiểu 132 € tính ở thời điểm tháng 1/2019, ít hơn hai lần so với Bungari, hay thấp hơn 16 lần so với Luxemburg” - theo số liệu của Doroshenko.

Ông nhấn mạnh, không phải tại tất cả các nước, mức lương tối thiểu được thiết lập theo luật pháp. Ở Đức mãi từ năm 2015 nhà nước mới tham gia điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Ông cũng lưu ý, sự phát triển kinh tế không gắn với khái niệm mức lương tối thiểu. “Tất cả mọi người đều biết giá của một giờ lao động. Vì thế nước ta cũng cần chuyển sang tính giá lao động theo giờ. Khi đó người lao động và nhà tuyển dụng tính tiền của mình dễ hơn, bởi vì ở các nước khác nhau, số giờ làm việc của mỗi người trong ngày cũng khác nhau. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến trả lương lao động”.

Theo segodnya

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN