Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Litva: Cấm dạy học bằng tiếng Nga tại các trường đại học tư thục

Thứ bảy, 23/06/2018 | 00:01
Một phần ba sinh viên học bằng tiếng Nga tại các trường đại học tư thục tại Litva.

Cơ quan lập pháp cao nhất Litva - Quốc hội Litva ngày 21/6 vừa thông qua sửa đổi luật cấm việc dạy bằng tiếng Nga tại các trường trung học và đại học tư thục.
Từ ngày 1/1/2019, việc tiếp nhận sinh viên và chương trình bằng tiếng Nga cũng chấm dứt.
Theo số liệu của Bộ giáo dục và khoa học Litva, năm 2017 tại các trường tư thục nước này có 15,5 ngàn sinh viên theo học, trong đó 34% sinh viên học bằng tiếng Nga. 
Người Nga ở Litva chiếm 25,4% dân số.

Theo lb.ua